Bản tin Miền Tây ngày 20/5/2022: Khởi nghiệp từ hoa sen

2022-05-20 16:40:22 0 Bình luận
Tại vòng chung kết Cuộc thi Dự án khởi nghiệp tiềm năng trong học sinh, sinh viên Trường Đại học Cần Thơ mở rộng năm 2022 vừa diễn ra, 5 nữ sinh năm nhất ngành Xã hội học, Khoa Khoa học Xã hội và Nhân văn, đã khiến nhiều người ngạc nhiên với dự án chế tạo các sản phẩm khử khuẩn từ hoa sen. Sản phẩm tiện ích, khả thi, nguyên liệu thân thiện với môi trường và quảng bá đặc sản địa phương, những ưu việt của dự án đã thuyết phục Ban Giám khảo và giành giải Nhất cuộc thi.

Hương và “giấc mơ sen”

“Bộ sản phẩm khử khuẩn từ sen”. Ảnh: Nhóm tác giả cung cấp

Theo Báo Cần Thơ, dự án đoạt giải của 5 nữ sinh: Nguyễn Thị Mai Hương, Nguyễn Ngọc Uyên Nhi, Lê Diễm My, Nguyễn Bảo Trân và Đổ Thị Bích Loan. Ngoài đoạt giải Nhất, dự án này còn được trao giải Dự án triển vọng, vì tính khả thi, dễ hiện thực hóa bằng một mô hình kinh tế khởi nghiệp hiệu quả.

Trong 5 nữ sinh, Nguyễn Thị Mai Hương, trưởng nhóm, là người nuôi dưỡng và lan truyền ý tưởng thú vị từ cây sen quê nhà. Mai Hương cho biết: Em quê ở huyện Tháp Mười, tỉnh Đồng Tháp, “thủ phủ” hoa sen đặc trưng quê hương. Lớn lên giữa không gian bao la, bạt ngàn của những cánh đồng sen, chứng kiến cảnh nông dân trồng sen dãi nắng dầm mưa, Mai Hương luôn nghĩ sẽ phát triển một sản phẩm gì đó từ sen Đồng Tháp.

Năm học lớp 11, Mai Hương tiến hành thực hiện dự án chiết xuất tinh dầu từ hoa sen bằng kỹ thuật chưng cất lôi cuốn hơi nước và đoạt giải Ba Cuộc thi Sáng tạo khoa học kỹ thuật, giải Khuyến khích Dự án khởi nghiệp tỉnh Đồng Tháp. Ở tuổi học trò, dự án chỉ dừng lại ở một vài sản phẩm thử nghiệm phục vụ cuộc thi, không được nhân rộng. Dù vậy, Mai Hương luôn nuôi “giấc mơ sen”, quảng bá loài hoa đặc trưng quê hương bằng một sản phẩm tiện ích.

Nữ sinh năng động này kể thêm một chi tiết thú vị về hoa sen. Em vốn yêu bóng đá và thần tượng ngôi sao bóng đá Lionel Messi. Thật thú vị khi Mai Hương phát hiện trên cánh tay của cầu thủ này có xăm một búp sen hồng rất đẹp. Em nghĩ, một cầu thủ từ châu Mỹ xa xôi lại yêu thích loài hoa quốc hồn quốc túy của Việt Nam, là biểu trưng của quê hương Đồng Tháp. Vậy thì là người con của quê hương, em tự đặt ra cho mình trách nhiệm phải chung tay lan tỏa biểu trưng quê hương.

Lên đại học, kết thân với những người bạn thích khám phá, đam mê nghiên cứu khoa học và nhất là được học tập trong môi trường học thuật, sáng tạo của Trường Đại học Cần Thơ, Mai Hương viết tiếp “giấc mơ sen” của mình và tham gia dự án khởi nghiệp. “Đó là hành trình dài và chỉ mới bắt đầu. Những sản phẩm từ sen sẽ được hoàn thiện, tham gia thị trường và đa dạng sản phẩm mẫu mã hơn nữa. Em tin mình sẽ làm được”, Mai Hương chia sẻ.

Ý tưởng khởi nghiệp

Vẫn dùng kỹ thuật chưng cất lôi cuốn hơi nước điều chế tinh dầu từ hoa sen Đồng Tháp như dự án hồi năm lớp 11, nhưng lần này, Mai Hương cùng các cộng sự đã cụ thể hóa thành sản phẩm. Đó là bộ khử khuẩn, gồm: gel rửa tay, nước xịt khử khuẩn và bánh xà phòng. Trong bộ 3 sản phẩm này, nhóm dùng 100% nguyên liệu thiên nhiên, không dùng chất bảo quản, phụ liệu tạo màu, tạo mùi. Dù sản phẩm có thời gian bảo quản ngắn hơn đôi chút, nhưng bù lại là tính an toàn, đảm bảo sức khỏe người dùng.

Hoa sen sau khi được thu mua từ nông dân huyện Tháp Mười, tỉnh Đồng Tháp, nhóm lựa ra phần cánh hoa đem chưng cất để lấy tinh dầu. Sau đó lần lượt phối trộn các chất xúc tác, nguyên liệu thô, để làm ra sản phẩm. Ngoài tinh dầu, trong cánh sen còn chứa nhiều thành phần đóng vai trò là nhân tố bảo vệ, chất chống oxy hóa và bảo tồn axit ascorbic trong tế bào, ngăn cản các tác nhân gây hại, kích ứng da nên tốt cho người sử dụng. Bên cạnh đó, mùi hương từ sen tinh khiết, đem lại cảm giác thư giãn giảm căng thẳng, mệt mỏi, giúp an thần, ngủ ngon, cân bằng cảm xúc… Em Lê Diễm My, đồng tác giả dự án, nói: “Chúng em mong muốn tạo ra thương hiệu mang bản sắc riêng, an toàn và tiện ích, góp phần mang lại nhiều giá trị cho xã hội”.

Để có thành công này, nhóm được sự hỗ trợ về ý tưởng phát triển dự án của thầy Nguyễn Văn Nhiều Em và sự hỗ trợ kỹ thuật của thầy Nguyễn Quốc Trụ, hai giảng viên của Trường Đại học Cần Thơ. Hai thầy thấy được sự tâm huyết, nhiệt tình của nhóm nữ sinh và tính độc đáo, khả thi của dự án nên đã chắp cánh ước mơ khởi nghiệp cho các em.

Mai Hương cho biết: Hiện các sản phẩm đều đã được kiểm định, có thể giới thiệu ra thị trường nhưng nhóm vẫn cần thời gian để hoàn thiện. Cụ thể, các sản phẩm sẽ được chỉn chu từ hình dáng, bao bì đến các tiêu chuẩn công bố sản phẩm theo quy định. Tất cả sẽ được nhóm đăng ký bảo hộ sở hữu trí tuệ để gia tăng tính cạnh tranh của sản phẩm. Hiện tại, việc chưng cất tinh dầu, sản xuất sản phẩm vẫn được nhóm thực hiện tại Trường Đại học Cần Thơ. Nhóm kỳ vọng, khi sản phẩm được thị trường đón nhận, sẽ thành lập cơ sở sản xuất ngay tại vùng nguyên liệu Đồng Tháp, mở công ty riêng để khuếch trương thương hiệu.

Mai Hương và các cộng sự rất năng động khi liên hệ với nông dân và đảm bảo nguồn nguyên liệu đầu vào. Nhóm có ý tưởng hay khi mẫu mã sản phẩm, hình dáng bánh xà phòng trong thời gian tới sẽ được thể hiện “Bé Sen” - hình ảnh hoa sen cách điệu, bộ nhận diện của tỉnh Đồng Tháp. Các sản phẩm khử khuẩn này dự kiến có giá khoảng 180.000 đồng/bộ. Mai Hương cho biết: “Khách hàng tiềm năng dự kiến của dự án là các cơ sở lưu trú, điểm đến du lịch và quà tặng lưu niệm trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp. Tại Lễ hội Sen Đồng Tháp diễn ra từ ngày 19 đến ngày 21-5, dự án cũng được chọn giới thiệu”.

xxx

Định hướng sắp tới của nhóm còn phát triển thêm nhiều sản phẩm như dầu gội, sữa tắm… từ tinh dầu hoa sen. Hương sen Đồng Tháp rồi sẽ lan tỏa, bay xa… theo “giấc mơ sen” và khát vọng khởi nghiệp, thành công của 5 nữ sinh Trường Đại học Cần Thơ.

Thành lập Hội ngành hàng Sen Đồng Tháp

Theo Báo Đồng Tháp, ngày 19/5 Ban Vận động thành lập Hội ngành hàng Sen tỉnh Đồng Tháp tổ chức Đại hội đại biểu thành lập Hội ngành hàng Sen Đồng Tháp lần I, nhiệm kỳ 2022 – 2027. Đến dự đại hội có Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp Phạm Thiện Nghĩa, lãnh đạo các sở, ngành tỉnh, doanh nghiệp, nông dân, hợp tác xã sản xuất, chế biến và kinh doanh sen trên địa bàn tỉnh.

Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Thiện Nghĩa (người thứ 5 từ bên phải) tặng hoa chúc mừng Ban Chấp hành Hội ngành hàng Sen Đồng Tháp lần I, nhiệm kỳ 2022 – 2027

Đại hội đại biểu thành lập Hội ngành hàng Sen Đồng Tháp lần I diễn ra vào dịp đặc biệt, đúng vào kỷ niệm 132 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh và thời điểm diễn ra Lễ hội Sen Đồng Tháp lần thứ I - năm 2022.

Sen là một trong 6 ngành hàng chủ lực được UBND tỉnh Đồng Tháp chọn thực hiện trong Đề án Tái cơ cấu ngành nông nghiệp

Hội ngành hàng Sen Đồng Tháp là tổ chức xã hội nghề nghiệp của những cá nhân, tổ chức trồng, sản xuất, kinh doanh, nghiên cứu, hoạt động nghệ thuật... từ sen tự nguyện thành lập. Trụ sở đặt tại số 40/1, đường Trần Thị Nhượng, Khóm 2, Phường 4, TP Cao Lãnh. Hội được thành lập nhằm mục đích hỗ trợ hoạt động trồng trọt, sản xuất, kết nối thị trường, nâng cao kỹ năng bán hàng, tiếp cận các kênh phân phối hiện đại. Đồng thời, xây dựng mô hình thí điểm các chuỗi liên kết nông dân - doanh nghiệp - nhà khoa học - nhà nước để tạo lập và phát triển thị trường…

Phát biểu tại đại hội, Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp Phạm Thiện Nghĩa kỳ vọng việc thành lập Hội ngành hàng Sen Đồng Tháp sẽ góp phần thúc đẩy ngành kinh tế từ cây sen phát triển và bền vững hơn. Chủ tịch UBND tỉnh hi vọng Hội sẽ là cầu nối để kết nối các nguồn lực, giúp người nông dân đổi mới phương thức canh tác, hỗ trợ doanh nghiệp chế biến sâu các sản phẩm từ sen, tăng cường xúc tiến thương mại, đồng thời quảng bá, khai thác hình ảnh, giá trị từ sen. Để ngành hàng sen phát triển mạnh mẽ hơn trong thời gian tới, ngoài sự chung sức của người nông dân và doanh nghiệp rất cần có sự vào cuộc mạnh mẽ hơn nữa của cả hệ thống chính trị để đồng hành cùng người dân, doanh nghiệp đưa ngành hàng sen tỉnh vươn xa…

Đại hội đã bầu Ban Chấp hành Hội ngành hàng Sen Đồng Tháp lần 1, nhiệm kỳ 2022 – 2027 với 11 uỷ viên. Ông Ngô Chí Công – Giám đốc Công ty TNHH Ecolotus Việt Nam giữ chức Chủ tịch Hội ngành hàng Sen.

Vĩnh Long: Khánh thành Nhà tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh

Theo Báo Vĩnh Long, sáng 19/5 nhân dịp kỷ niệm 132 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890- 19/5/2022), Công an tỉnh Vĩnh Long tổ chức khánh thành và đưa vào sử dụng công trình Nhà tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Lãnh đạo tỉnh cắt băng khánh thành Nhà tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh trong khuôn viên trụ sở Công an tỉnh Vĩnh Long.

Nhà tưởng niệm được xây dựng trong khuôn viên trụ sở Công an tỉnh Vĩnh Long, với diện tích 81m2, trong đó khu thờ chính 25m2. Nguồn kinh phí xây dựng công trình được cán bộ, chiến sĩ Công an tỉnh tự nguyện đóng góp mỗi đồng chí một ngày lương và nguồn xã hội hóa từ các tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân hỗ trợ.

Công trình đưa vào hoạt động có ý nghĩa thiết thực trong công tác giáo dục chính trị tư tưởng, giáo dục truyền thống, tưởng nhớ công ơn của Chủ tịch Hồ Chí Minh đối với cán bộ, đảng viên, nhân dân nói chung và cán bộ chiến sĩ trong lực lượng Công an tỉnh Vĩnh Long nói riêng.

 

Khám phá U Minh Hạ

Vườn Quốc gia U Minh Hạ có diện tích 8.527 ha, nằm trên địa bàn 4 xã: Khánh An, Khánh Lâm (huyện U Minh) và Trần Hợi, Khánh Bình Tây Bắc (huyện Trần Văn Thời). Đây là khu bảo tồn thiên nhiên thuộc 1 trong 3 vùng lõi Khu Dự trữ sinh quyển thế giới Mũi Cà Mau, có hệ sinh thái vô cùng phong phú, đa dạng.

Vườn Quốc gia U Minh Hạ từ trên cao nhìn xuống như một tấm thảm xanh vô cùng đặc sắc mà thiên nhiên ban tặng.

U Minh Hạ có hệ sinh thái rừng tràm trên lớp than bùn thuộc loại quý hiếm của Việt Nam. Theo thống kê, vườn có khoảng 176 loài thực vật thuộc các nhóm như: thực vật rừng tràm, đồng cỏ ngập theo mùa, lung bàu ngập thường xuyên và thảm thực vật ven kênh, rạch… Tiêu biểu như cây tràm, mật cật, trâm ổi, cùng các loại dây leo, dớn, bồng bông, choại… Đặc biệt, dưới mặt nước là thảm bèo cùng với lục bình, rau dừa, u vu, rau muống, năng sậy, cùng các loài cỏ mọc đan xen dầy đặc. Từ trên cao nhìn xuống, hệ thực vật Vườn Quốc gia U Minh Hạ như một tấm thảm xanh vô cùng đặc sắc mà thiên nhiên đã ban tặng.

Đến với Vườn Quốc gia U Minh Hạ, du khách không chỉ được tận hưởng không khí trong lành và chiêm ngưỡng vẻ đẹp hoang sơ của bạt ngàn rừng tràm, mà còn thú vị khi được ngắm những khoảnh khắc đáng yêu của những chú khỉ tinh khôn, láu lỉnh.

Vườn Quốc gia U Minh Hạ với hệ động, thực vật rất phong phú và đa dạng. Vườn có hơn 25.000 ha vùng đệm là khu bảo vệ thiết yếu, bảo đảm cho sự phục hồi các giống, loài đặc hữu của hệ sinh thái ngập nước với nhiều loài được ghi trong Sách đỏ Việt Nam, trong đó có loài khỉ đuôi dài./.

Tạp chí điện tử Hoà Nhập, cơ quan ngôn luận của Hiệp hội Doanh nghiệp của Thương binh và NKT Việt Nam, liên tục cập nhật thông tin liên quan về lĩnh vực kinh doanh của Thương binh và Người khuyết tật như: Đầu tư, kinh doanh, thương mại, dịch vụ, bất động sản, sức khỏe. Ngoài ra, Tạp chí cũng xin giới thiệu tới độc giả những bài viết về chính sách cho người có công, tấm gương thương binh, người khuyết tật vượt khó, doanh nhân thương binh, người khuyết tật tiêu biểu, doanh nghiệp của thương binhngười khuyết tật. Kính mời độc giả đón đọc. Mọi ý kiến đóng góp và chia sẻ xin liên hệ qua email tapchihoanhap@gmail.com.

Ý kiến độc giả

0

Nộp thuế trực tuyến dễ dàng qua eTax Mobile với SHB

Nhằm tiếp tục phát triển các tiện ích và đa dạng hóa các kênh thanh toán, đáp ứng tốt hơn nhu cầu giao dịch trực tuyến ngày càng cao của khách hàng, SHB phối hợp với Tổng cục Thuế triển khai dịch vụ nộp thuế/phí điện tử cá nhân qua ứng dụng điện tử eTax Mobile.
2024-09-23 16:29:15

Quảng Ninh: Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XIV, nhiệm kỳ 2021 - 2026, Thông qua 5 Nghị quyết quan trọng

Ngày 23/9- sau 1/2 ngày làm việc khoa học, nghiêm túc, trách nhiệm, Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XIV, nhiệm kỳ 2021 - 2026 đã hoàn thành toàn bộ nội dung, chương trình Kỳ họp thứ 21 theo quy định tại Luật Tổ chức chính quyền địa phương và các quy định pháp luật hiện hành.
2024-09-23 16:00:56

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm: Cơ hội lịch sử để đưa thế giới bước vào thời đại mới, kỷ nguyên phát triển mới

Ngày 22/9, Hội nghị Thượng đỉnh Tương lai đã khai mạc trọng thể tại Trụ sở Liên Hợp Quốc ở New York, Hoa Kỳ, với sự tham dự của đông đảo lãnh đạo cấp cao các nước, các tổ chức quốc tế và khu vực, cùng đại diện các tổ chức phi chính phủ, giới khoa học, tài chính và doanh nghiệp. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm dẫn đầu Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam tham dự Hội nghị.
2024-09-23 16:00:09

Nam Định: Dâng hương tưởng niệm 724 năm Ngày mất của Hưng Đạo Đại Vương Trần Quốc Tuấn

Ngày 22/9 (ngày 20/8 âm lịch), tại đền Bảo Lộc, xã Mỹ Phúc và đền Thiên Trường thuộc Khu di tích lịch sử-văn hóa Đền Trần, phường Lộc Vượng (thành phố Nam Định), Tỉnh ủy Nam Định tổ chức Lễ dâng hương tưởng niệm các vị Vua Trần và 724 năm Ngày mất của Quốc công Tiết chế Hưng Đạo Đại Vương Trần Quốc Tuấn (20/8/1300-20/8/2024 âm lịch).
2024-09-23 09:27:23

Điều quý giá nhất trong quan hệ Việt – Nga

Theo Thượng tướng Nguyễn Huy Hiệu, niềm tin chính là điều quan trọng, quý giá nhất trong quan hệ giữa Việt Nam - Liên bang Nga.
2024-09-22 12:21:11

Công ty TNHH Kinh doanh Vận tải Sơn Tùng chia sẻ khó khăn với đồng bào chịu thiệt hại do bão số 3

Ngày 20/9, đại diện Tạp chí Đời sống và Pháp luật, Công ty TNHH Kinh doanh Vận tải Sơn Tùng và Công ty Unicorn Ultra đã đến thăm hỏi và tặng quà cho đồng bào các tỉnh miền núi phía Bắc bị thiệt hại do bão, lũ gây ra.
2024-09-22 10:00:00
Đang tải...